Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội: Gặp mặt những người làm báo và các văn nghệ sĩ tiêu biểu

2020-06-27 15:35:00 0 Bình luận
Ngày 27/6, tại Hà Nội, Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội phối hợp cùng CLB Báo chí Văn nghệ sĩ - Trí thức - Khoa học đồng hương Hải Phòng long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các vị đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương

Về phía lãnh đạo cơ quan Trung ương có: Ông Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Hoàng Văn Dũng - Phó Chủ tịch thường trực VCCI; Trung tướng Mai Văn Hà - Cục trưởng cục Truyền thông, Bộ Công an; Giáo sư, TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc gia, PCT Hội Di sản Văn hóa quốc gia, PCT Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; AHLĐ Trần Hồng Quảng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam.

Về phía lãnh đạo các cơ quan Thành ủy, báo chí Hải Phòng có: Bà Đào Khánh Hà - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Ông Nguyễn Ngọc Ánh - TBT Báo Hải Phòng; Ông Phạm Tuấn - GĐ Đài PTTH Hải Phòng.

Về phía hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội có: Trung tướng Trần Bá Thiều - nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an -Chủ tịch hội; Trung tướng Hoàng Đức Chính - nguyên Phó Cục trưởng Tổng cục ANND, Bộ Công an - Phó Chủ tịch hội.

Về phía CLB Báo chí -Văn nghệ sĩ - Trí thức - Khoa học có: Nhà báo Nguyễn Anh Dũng - TBT Báo Xây dựng - Chủ tịch CLB; Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó TBT Báo Quân đội nhân dân, Phó chủ tịch CLB.

Cùng các đại biểu là người Hải Phòng đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội và các cơ quan thông tấn báo chí.

Buổi lễ với sự tham gia của các đại biểu là loãnh đạo các cấp từ Trung ương và địa phương

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ Nhà báo Nguyễn Anh Dũng - TBT Báo Xây dựng cho biết buổi gặp mặt hôm nay là để chúc mừng những người con Hải Phòng đang làm việc trong lĩnh vực báo chí nhân dịp 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và các văn nghệ sĩ, tri thức tiêu biểu đang làm việc và công tác tại Hà Nội.

Nhà báo Nguyễn Anh Dũng - phát biểu khai mạc buổi lễ

Đến tham dự buổi lễ Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương- Ông Lê Mạnh Hùng cho biết buổi gặp mặt hôm nay hết sức có ý ngĩa, giúp chúng ta ôn lại truyền thống của ngành báo chí do Đảng và Bác thành lập và lãnh đạo. Đồng thời, các nhà báo, văn nghệ sĩ, trí thức đều là những hiền tài, đất nước muốn phát triển phải dựa vào hiền tài. Chính vì thế, văn hóa, thông tin và giáo dục đào tạo quyết định sự phát triển bền vững của mỗi địa phương cũng như quốc gia và dân tộc. Trong xã hội hiện nay, tất cả đều sống trong một môi trường thông tin thì báo chí và các văn nghệ sĩ có vai trò hết sức quan trọng, ai làm chủ được thông tin thì người đó chiếm lĩnh được thiên hạ. Chính vì thế những người làm báo, các văn nghệ sĩ cần phải thông tin chính xác, kịp thời đến dư luận.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ tại buổi lễ

Trong những năm qua, được sự quan tâm của ban tuyên giáo TƯ, Thành ủy và UBND thành phố mà các văn nghệ sĩ đã có những tác phẩm báo chí xuất sắc, được bạn đọc quan tâm. Những đề tài về Hải Phòng xuất hiện trên báo chí, truyền hình ngày càng nhiều với cách thức thể hiện đa dạng, phong phú.

Tiếp lời Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đào Khánh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho rằng những phát biểu của ông Lê Mạnh Hùng là sự động viên hết sức to lớn. Đồng thời ý kiến của Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ cũng đã đánh giá rất cao vai trò của báo chí trong giai đoạn phát triển của đất nước hiện nay. 

Đồng chí Đào Khánh Hà chia sẻ tại buổi gặp mặt

Đồng thời đồng chí Đào Khánh Hà cũng gửi lời cảm ơn tới Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội cũng các thành viên của hội đã góp phần sé chia, giúp sức giúp Hải Phòng đương đầu với đại dịch Covid - 19 thời gian vừa qua. Hy vọng, trong thời gian tới, Hội cùng các thành viên luôn sát cánh, ủng hộ để Hải Phòng ngày một phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt Giáo sư, TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc gia, PCT Hội Di sản Văn hóa quốc gia, PCT Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho rằng:  Càng này chúng ta càng nhận thấy là bên cạnh cái chất văn hóa của báo chí thì chất khoa học của báo chí phải được nâng lên, báo chí không phải ở cái tầng trên, thông tin phải sâu xuống, các bài nghiên cứu cần sâu sắc. Nhân dịp này, chúng ta cũng hy vọng rằng bắt đầu từ thời gian tới đây, bên cạnh những phóng viên tác chiến thời sự thì cần có những phóng viên chuyên đề giỏi và các nhà khoa học có thể trở thành cộng tác viên trong vấn đề này. Chúng ta cần tận dụng nguồn nhân lực, tri thức để ghi dấu ấn báo chí hơn nữa trong cuộc sống.

Giáo sư, TSKH Vũ Minh Giang chia sẻ tại buổi gặp mặt

Trong buổi họp mặt hôm nay, Hội đồng hương Hải Phòng cùng CLB văn nghệ sĩ - Tri thức cũng bày tỏ niềm vui và có bó hoa chúc mừng ba nhà báo đã nhận được bằng khen của Ban Tuyên giáo TƯ nhân dịp 95 năm này báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là Nhà báo Nguyễn Anh Dũng - TBT Báo Xây dựng, Nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó TBT báo Quân đội nhân dân và Nhà báo Trung tướng Mai Văn Hà - Cục trưởng Cục truyền thông, Bộ Công an.

Thay mặt cho ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội, Trung tướng Trần Bá Thiều gửi lời cảm ơn và đánh giá rất cao hoạt động, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức Hải Phòng tại Hà Nội. Chúng tôi coi CLB báo chí - Văn nghệ sĩ - Trí thức - Khoa học đồng hương Hải Phòng  là một trong 5 tổ chức rất quan trong, quyết định hoạt động của hội đồng hương tại Hà Nội. Chúng tôi hy vọng, tất cả thành viên của hội cũng như CLB phát huy được hết khả năng để đóng góp vào hoạt động chung. Với tiêu chí đặt ra, gặp mặt để tôn vinh, biểu dương, cổ vũ, nhắc nhở trách nhiệm thì hôm nay cái mục tiêu này chúng ta đạt được rất là tốt. Cuộc gặp mặt này tuy ngắn nhưng góp phần động viên đội ngũ báo chí văn nghệ sĩ, trí thức của chúng ta. Hy vọng trong thời gian tới, các thành viên của hội và CLB ngày càng thể hiện bản thân góp phần xây dựng quê hương và đất nước giàu đẹp.

Trung tướng Trần Bá Thiều gửi lời cảm ơn tới các đại biểu có mặt trong buổi lễ

Một số hình ảnh của buổi gặp mặt:

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm khi kết thúc buổi lễ

Các đại biểu gửi lẵng hoa chúc mừng buổi lễ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...